Hàng loạt nữ sinh viên bị kẻ lạ mặt đâm vào "vùng kín"

Thứ sáu, 26/09/2014 10:45

(Cadn.com.vn) - 2 ngày qua, trên địa bàn TP Huế xuất hiện một nam thanh niên dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" của nhiều nữ SV đang theo học tại Trường Đại học Khoa học và Đại học Sư phạm Huế khiến cho các SV vô cùng hoang mang.

Từ ký túc xá...

10 giờ 15 ngày 25-9, L.T.K.O. (quê tỉnh Kon Tum, SV năm thứ 4 Khoa Văn Trường ĐHSP Huế) đang đứng trước phòng ở tầng 2, Ký túc xá (KTX) Đội Cung (đường Đội Cung, TP Huế) để gọi điện thoại thì bất ngờ có người kéo váy lên. O. tưởng bạn cùng phòng đùa nghịch nhưng nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên lạ mặt. Bất ngờ, đối tượng dùng vật nhọn đâm 2 nhát vào vùng kín của O. "Đối tượng dùng vật nhọn như thanh tre đâm liên tiếp 2 cái rồi bỏ chạy" - O. kể lại với vẻ hoang mang. Ngay sau khi bị đâm, O. chạy vào phòng kêu "Cứu, cứu, cứu". Một bạn ở cùng phòng O. cho biết: "Khi nghe O. kêu cứu, em nghĩ ngay đến có thanh niên hại bạn mình. Bởi, tối 24-9, em nghe mấy bạn kể có một thanh niên dùng vật nhọn đâm vào chỗ hiểm nữ SV nên em linh tính O. gặp chuyện như vậy. Và đúng như dự đoán...". Đúng lúc này, các bạn ở cùng phòng O. chạy ra ngoài, nhìn xuống dưới thì đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CA nhanh chóng có mặt, cùng một số SV và đưa O. đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết "vùng kín" của O. bị trầy xước và O. sẽ tiếp tục làm một số xét nghiệm liên quan...

Địa điểm đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" của em L.T.K.O.

Em Hồ Thị Nhô (SV năm 4 Trường ĐHSP Huế) ở cùng phòng với O. cho biết: "Sau khi bạn O. bị đâm, chạy vào phòng mặt tái mét và liên tục kêu cứu. Lúc đó, tụi em chạy ra thì thấy gã thanh niên mặc áo thể dục màu xanh, quần soóc, khoảng 25 tuổi, mang kính đen đang chạy từ cổng KTX hướng ra đường Đội Cung". Một số SV ở KTX Đội Cung cho biết, khoảng 19 giờ 30 ngày 24-9, ở gần nhà truyền thống của Trường ĐHSP Huế, Kh. (SV năm 3 Khoa Văn) đang lên giảng đường học cũng bị một thanh niên lạ mặt dùng vật nhọn bất ngờ đâm vào "vùng kín". Kh. và các bạn đi cùng la lên thì đối tượng bỏ chạy ra hướng đường Lê Lợi. Rất may, Kh. không bị thương do đối tượng đâm trượt.

Em L.T.K.O (phải) rất hoang mang sau khi bị đối tượng tấn công.

... Đến giảng đường

Đối tượng lạ mặt không chỉ tìm đến KTX hay lợi dụng buổi tối để đâm nữ SV mà đến tận giảng đường để tấn công nữ SV giữa ban ngày. TS Võ Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH Huế cho biết, chiều 24-9, tại giảng đường dãy E của trường cũng có 2 SV bị một thanh niên tấn công. Nạn nhân là Đặng Thị L.Ph. và Lê Thị Th.Ng. Trong giờ giải lao. Ph. và Ng. đứng ở hành lang thì bị một đối tượng dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín". Theo các nạn nhân, vật nhọn mà đối tượng sử dụng là thanh gỗ. Rất may, vết đâm không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Cũng trong chiều 23-9, SV tên Ph. (quê Quảng Trị) đang học Cao học tại Trường ĐHKH Huế cũng bị một thanh niên dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín". Do vết thương nặng, sau khi được đưa đến phòng y tế của trường, Ph. được chuyển đến Khoa Sản của Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế cấp cứu. Như vậy, trong 3 trường hợp SV của Trường ĐHKH bị đối tượng lạ mặt đâm vào "vùng kín" thì nữ sinh học cao học bị tổn thương nặng nhất.

Giảng đường dãy nhà E, Trường ĐHKH Huế - nơi đối tượng lạ tấn công 2 nữ SV chiều 24-9.

Theo TS Võ Thanh Tùng, tình trạng đối tượng lạ mặt vào trường tấn công SV có xảy ra một vài trường hợp rải rác vào tháng 6, tháng 7-2014. Nếu trước đây, đối tượng dùng vật sắc rạch quần SV thì bây giờ hành vi của đối tượng táo bạo hơn, khi dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" của nữ sinh. Sự việc nữ sinh bị tấn công rộ lên khiến cho SV, nhà trường rất lo lắng. Nhà trường cũng đã thông báo sự việc này đến SV để các em đề phòng. Hiện, Trường ĐHKH Huế đã có các biện pháp theo dõi nghiêm ngặt, đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ và theo dõi chặt chẽ những người lạ ra vào trường.

Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế xác nhận, có vụ việc đối tượng lạ mặt vào trường học tấn công SV. CQĐT CATP Huế đã vào cuộc để truy bắt đối tượng; đồng thời cũng có thông báo nhanh gửi tất cả các trường THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn để tăng cường công tác bảo vệ, nâng cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan CA để bắt đối tượng gây án khi phát hiện. Theo Thượng tá Võ Văn Sáu, đối tượng gây án có thể bị mắc bệnh lý về tinh thần, có oán hận gì đó đối với nữ giới.

Hải Lan